Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I/2026
Chiều 3- 4, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý 1-2026; tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tổng kết công tác của ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an Trung ương. Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP chủ trì.
Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả rõ nét, kéo giảm mạnh tội phạm
Báo cáo kết quả công tác Công an Quý I/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, trong quý, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng CAND phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các nghị quyết, đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu. Công tác đối ngoại được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng thời, hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân khó khăn; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại. Công tác phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; tham mưu ban hành nhiều đề án, chương trình quan trọng và chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.
Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt so với Tết 2025 và thời điểm trước cao điểm. Nhiều loại tội phạm như xâm phạm sở hữu, “tín dụng đen”, vũ khí, vật liệu nổ, cờ bạc được đấu tranh hiệu quả. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy được chấn chỉnh quyết liệt; nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy bị triệt xóa. Các hành vi vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm, buôn lậu, tội phạm công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng được phát hiện, xử lý hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương lập nhiều chiến công, tạo hiệu ứng răn đe, góp phần kéo giảm tội phạm. Công tác điều tra, xử lý án đạt kết quả cao, nhiều vụ án nghiêm trọng được khám phá kịp thời. Đồng thời, tăng cường xử lý vi phạm về cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, ứng dụng camera AI, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
Năm 2025, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND khắc phục khó khăn, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, triển khai hiệu quả các mặt công tác, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là sắp xếp địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.Ban Chỉ đạo bám sát tình hình, chủ động dự báo, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; phối hợp các ngành, các cấp triển khai đồng bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng gắn với quản lý cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý an ninh mạng có chuyển biến tích cực; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là Nghị định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo kết quả các mặt công tác nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm, nêu khó khăn, đề xuất phương pháp khắc phục thời gian tới.
Chủ động nhận diện thách thức mới, quyết liệt triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia trong thời gian tới
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, theo đánh giá của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều kết quả quan trọng. Kết quả công tác Quý I/2026 đạt mức cao, vượt cùng kỳ nhiều năm, thể hiện rõ tinh thần “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, là minh chứng cho nỗ lực, sự cống hiến đáng ghi nhận của toàn lực lượng.Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được.
Về nhiệm vụ trọng tâm Quý II và thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng khẩn trương triển khai các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I; tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn về mở rộng phạm vi an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh phải được bảo đảm đến đó. Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng Nghị quyết của Trung ương về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh.
Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm, bảo đảm các chỉ tiêu pháp lệnh; tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, phấn đấu xây dựng 30% xã, phường không ma túy. Đặc biệt, cần chủ động nhận diện, xử lý các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới như gian lận carbon, làm giả truy xuất nguồn gốc, giả chứng thư số, dữ liệu doanh nghiệp.
Nhấn mạnh yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị toàn lực lượng đổi mới tư duy, xác định đây là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi cán bộ, trong đó chú trọng thúc đẩy thị trường, tìm kiếm đối tác, chuyên gia có năng lực.
Bộ trưởng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc: mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra phải được triển khai quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, không chậm trễ; đồng thời siết chặt quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật, tăng cường kiểm tra, rà soát địa bàn, kịp thời xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5; kéo giảm “tội phạm đường phố”, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.
Trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định lực lượng Công an phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần giữ vững ổn định, phục vụ phát triển đất nước. Bộ trưởng tin tưởng toàn lực lượng sẽ nỗ lực cao nhất, “vượt qua chính mình”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
XUÂN SƠN









